Dòng sự kiện:

60 nam giới sẽ tham gia cấy ghép dương vật tại Mỹ

18:24 18/01/2016
Sau cuộc phẫu thuật cấy ghép dương vật ở Nam Phi đầu tiên trên thế giới thành công vang dội, các bác sĩ tại bệnh viện Johns Hopkins (Mỹ) đã lên kế hoạch ghép dương vật cho 60 người tiếp theo.

 

 

 

 [mecloud]sZrpitt4XE[/mecloud]

Ca ghép dương vật đầu tiên ở Mỹ dự kiến diễn ra trong năm nay, các bác sĩ tính toán bệnh nhân sẽ đi tiểu và quan hệ tình dục bình thường chỉ sau một tháng.

Kết quả từ những ca phẫu thuật ấy sẽ giúp xác định liệu cấy ghép dương vật có trở thành quy trình chuẩn. Nếu được, kỹ thuật này sẽ thay đổi cuộc sống của hàng nghìn nam giới.

Giới chức Mỹ cho biết từ năm 2001 đến 2013, nước này có 1.367 quân nhân bị thương ở bộ phận sinh dục do tham chiến tại Afghanistan và Iraq. Ghép dương vật cũng có thể trở thành lựa chọn khả thi cho những đàn ông bị khiếm khuyết do ung thư hoặc biến chứng từ cắt bao quy đầu vốn phổ biến ở các quốc gia Nam Phi.

Bệnh nhân được cấy ghép vẫn đủ khả năng làm cha nếu tinh hoàn còn hoạt động. Trong trường hợp mất tinh hoàn, dương vật mới không thể cho phép họ có con sinh học.

60 người đàn ông sẽ tham gia phẫu thuật cấy ghép dương vật tại một bệnh viện của Mỹ. Ảnh minh họa

Trước đó, theo Men's Journal, phẫu thuật ghép dương vật mới chỉ được thực hiện 2 lần trên thế giới.

Lần đầu ở Trung Quốc thất bại, còn lần thứ hai ở Nam Phi vào tháng 12/2014 thành công vang dội.

Đó là cuộc phẫu thuật cho chàng trai 21 tuổi người Nam Phi. Anh bị mất "cậu nhỏ" trong một lần cắt bao quy đầu hỏng. Những người thực hiện nghi thức truyền thống ấy đã cắt bỏ một đoạn đầu khiến dương vật của anh chỉ còn một cm. Từ đó chàng trai này không thể quan hệ tình dục được.

Bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Stellenbosch và Bệnh viện Tygerberg đã mất 9 tiếng đồng hồ để gắn dương của một người hiến tặng cho chàng trai. Ca mổ thành công tốt đẹp. Tiến sĩ Van der Merwe cho biết ông "rất hài lòng" khi nghe nói bạn gái của chàng trai đã mang thai. Họ không cần xét nghiệm để xác minh quan hệ huyết thống cha con bởi cho rằng không có lý do gì để nghi ngờ sự chung thủy giữa cặp đôi này.

Bản thân chàng trai luôn nghĩ mình vô sinh bởi dương vật và tinh hoàn không còn. Tuy nhiên bác sĩ phẫu thuật đã ghép đầy đủ các bộ phận để anh có thể thực hiện chức năng của một người đàn ông như bao nam nhi khác. "Đây đúng là những gì chúng tôi tính toán: Bệnh nhân có thể đứng lên, đi tiểu và giao hợp được. Đó là một cột mốc quan trọng đối với anh ta", bác sĩ Van der Merwe nói.

Chi Chi (tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video hot: [mecloud]NmMy4kBmEA[/mecloud]