Dòng sự kiện:

Bang New York trở thành bang đầu tiên của Mỹ miễn học phí cho sinh viên

Theo Thanh niên
07:35 13/04/2017
Bang New York đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ miễn học phí 4 năm đại học cho sinh viên xuất thân từ gia đình các tầng lớp trung lưu. Chính sách này được áp dụng ở các trường đại học công của bang.

Thống đốc bang New York ông Andrew Cuomo đã đề xuất luật này vào tháng 1.2017. Theo luật mới, sinh viên sẽ được miễn khoản học phí trị giá gần 26.000 USD trong 4 năm, theo CNN.

Điều kiện để sinh viên được hỗ trợ học phí là xuất thân trong gia đình tầng lớp trung lưu, có thu nhập dưới 100.000 USD/năm. Mức thu nhập được miễn học phí sẽ được nâng lên 110.000 USD vào năm 2018 và 125.000 USD vào năm 2019. Những sinh viên mà gia đình có mức thu nhập trên ngưỡng này sẽ không được miễn học phí.

Bang New York sẽ miễn học phí đại học cho sinh viên xuất thân từ tầng lớp trung lưu

Một điều kiện bắt buộc nữa là sinh viên phải ở bang New York làm việc bằng đúng số năm họ được hỗ trợ học phí. Nếu sinh viên học 4 năm thì phải ở lại bang New York làm việc ít nhất 4 năm. Những người đến bang khác làm việc khi chưa hết thời hạn thì số tiền miễn học phí sẽ trở thành khoản vay và họ phải trả.

Hiện tại, mức học phí mỗi năm tại các trường đại học công của bang New York là khoảng 6.500 USD/năm. Học phí các trường cao đẳng cộng đồng là khoảng 4.400 USD/năm.

Sinh viên vẫn phải tự túc chi phí sinh hoạt và những khoản khác. Ước tính mỗi năm sinh viên bang New York phải chi 12.500 USD cho tiền thuê trọ, ăn uống… Tiền sách là khoảng 1.000 USD/năm.

Nguồn: Gia đình Việt Nam