Dòng sự kiện:

Bố mẹ cần bỏ thói quen dùng điện thoại khi ở bên con

Theo PNVN
14:01 11/05/2017
Một nghiên cứu mới đây từ trường ĐH Indiana (Mỹ) cho biết, bố mẹ thường dùng điện thoại trước mặt con có thể khiến con kém phát triển khả năng tập trung.

Nghiên cứu được thực hiện bởi những nhà tâm lý học đến từ Trường Đại học Indiana (Mỹ). Kết quả cho thấy những ông bố bà mẹ hay sử dụng điện thoại trong khi trông hay chơi với con có thể khiến con phát triển khả năng tập trung kém.

Nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng tập trung được hình thành và bị ảnh hưởng bởi giao tiếp xã hội và có một mối liên hệ giữa khả năng tập trung của bố mẹ và sự phát triển khả năng tập trung của trẻ.

Bố mẹ càng xao nhãng bằng cách sử dụng điện thoại, con càng kém tập trung về sau. Ảnh minh họa

Trưởng nhóm nghiên cứu - bác sĩ Chen Yu, cho rằng, khả năng duy trì sự tập trung của trẻ là dấu hiệu rõ cho sự thành công sau này trong những lĩnh vực như học ngoại ngữ, giải quyết vấn đề và những dấu mốc phát triển nhận thức quan trọng khác.Lý do là bởi vì bố mẹ là những người đầu tiên cũng là những người dành nhiều thời gian giao tiếp với trẻ nhất.

“Phụ huynh nào thường có thói quen xao nhãng con bởi sử dụng điện thoại lúc đang ở bên cạnh con sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tập trung của trẻ, nhất là trong giai đoạn phát triển quan trọng” - ông Yu cảnh báo.

Nghiên cứu cho thấy, nếu bố mẹ liên tục thay đổi sự chú ý sang những thứ khác, như dùng điện thoại trong lúc ở với con thì khả năng tập trung của trẻ lên những đồ vật nhất định cũng kém hơn rất nhiều.

Cụ thể, trong suốt quá trình nghiên cứu, những ông bố bà mẹ và trẻ được gắn camera trên người để những nhà nghiên cứu có thể quan sát một cách cụ thể tương tác giữa bố mẹ và trẻ.

Bố mẹ và trẻ được chơi trong một phòng đồ chơi như ở nhà và để đảm bảo rằng các bậc phụ huynh không biết mình đang bị theo dõi về phương diện nào, họ không được cho bất kì một hướng dẫn nào.

Thí nghiệm cho thấy, trong những trường hợp mà cả bố mẹ lẫn trẻ duy trì sự tập trung vào cùng một đồ vật trong hơn 3,6 giây thì trẻ sẽ chú ý đến vật đó trung bình thêm 2,3 giây nữa kể cả khi bố mẹ đã chuyển sự chú ý sang thứ khác.

Nhìn chung, so với trẻ có bố mẹ bị mất tập trung nhanh thì trẻ chơi với bố mẹ có khả năng tập trung cao hơn cũng sẽ có thể tập trung lâu hơn gấp 4 lần.

Những trẻ có khả năng tập trung kém nhất là những trẻ có bố mẹ tỏ ra không hứng thú hay thực sự chú tâm khi chơi với con.

Qua kết quả này, nhóm nghiên cứu nhắn nhủ rằng, bố mẹ cần bỏ thói quen phụ thuộc vào điện thoại mỗi khi ở bên con, dù không trực tiếp chơi cùng con.

Chỉ cần biết bố mẹ đang dõi theo con thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại, trẻ sẽ cảm thấy được khích lệ, động viên và tập trung tốt hơn vào các hoạt động.

Nguồn: Gia đình Việt Nam