Dòng sự kiện:

Muốn biết người phụ nữ có dễ ngoại tình, hãy xem ngón trỏ

Theo VNE
10:10 06/12/2018
Những chị em có ngón trỏ tay trái dài hơn ngón áp út thì dễ "cằm sừng" chồng, một nghiên cứu mới tiết lộ.

Các nhà khoa học từ Đại học Oxford (Anh) cho rằng, những ai có ngón tay trỏ dài hơn hẳn ngón tay đeo nhẫn - ngón áp út - thường hấp dẫn với nam giới hơn và do đó cũng tăng khả năng có quan hệ ngoài luồng. 

Nhà khoa học Eiluned Pearce đã đo ngón tay của 275 nữ tình nguyện và lấy mẫu ADN của họ, rồi để họ tham gia một thử nghiệm tâm lý. Bà phát hiện: Những phụ nữ có tỷ lệ giữa ngón trỏ và ngón áp út ở tay trái cao hơn thì dễ bốc đồng và ít trân trọng mối quan hệ. Đây là những điều gợi kích thích vì được người khác phái mong đợi. 

Theo khoa học, trong bụng mẹ, đứa trẻ nào nhận được nhiều testosterone (hoóc môn nam tính) hơn thì sẽ có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ. Vì thế, nhà nghiên cứu Eiluned cho rằng, phụ nữ có ngón trỏ dài hơn hẳn ngón đeo nhẫn (tức là ít hooc môn nam tính) thì sẽ nữ tính và cuốn hút đàn ông hơn. Và vì biết rằng mình có quyền lựa chọn, lại ít thỏa mãn với bạn tình hiện tại, họ dễ có những hành vi ngẫu hứng ngoài luồng.

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên khẳng định sở thích về tình dục có thể liên quan tới hình dạng ngón tay. Hồi tháng 10, các nhà khoa học tại Đại học Essex (Anh) phát hiện chiều dài ngón tay có liên quan tới khuynh hướng tình dục, cũng do nồng độ hoóc môn giới tính mà em bé tiếp xúc trong tử cung.

Tiến sĩ Tuesday Watts, Đại học Essex, cho biết, khuynh hướng tình dục của một người được xác định từ trong bụng mẹ. Nó phụ thuộc vào lượng hoóc môn nam mà thai nhi tiếp xúc hay cách cơ thể mỗi người phản ứng với hoóc môn đó. Người nào ngón đeo nhẫn và ngón trỏ có độ dài càng khác biệt thì khả năng đồng tính càng cao.

Năm ngoái, The Sun đưa ra mối liên quan giữa chiều dài ngón tay đeo nhẫn của nam giới với sức bền của họ trên giường, cũng nhờ sự tiếp xúc với testosterone.

Nguồn: Gia đình Việt Nam