Dòng sự kiện:

Nam sinh Lạng Sơn đoạt vé thi quý II 'Đường lên đỉnh Olympia'

Xếp cuối "đoàn leo núi" sau vòng thi Khởi động, Lương Đức Thành (THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn) lấy lại phong độ ở ba chặng sau và lần thứ hai đội vòng nguyệt quế vinh quang.

Vẫn nụ cười "tỏa nắng" trên sân khấu cùng biểu cảm, động tác "ăn mừng" dễ thương mỗi khi ghi điểm, Lương Đức Thành (THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn) để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. 

Đối thủ của chàng trai có biệt danh "Thành thối" trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng 2, quý II, lên sóng VTV3 chiều 21/1 là Trần Gia Bảo (THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ), Phùng Hoàng Ca (THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam) và Nguyễn Hà Minh (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai).

Là thí sinh Khởi động đầu tiên, Đức Thành trả lời đúng 3/12 câu hỏi, tạm xếp cuối "đoàn leo núi" với 30 điểm sau vòng thi đầu tiên. Dẫn đầu là Hoàng Ca có 80 điểm, tới Hà Minh ghi được 70 điểm, Gia Bảo 40 điểm.

4 thí sinh đã cống hiến cho khán giả trận tranh tài Olympia tháng 2, quý II gay cấn. Từ trái qua: Hà Minh, Hoàng Ca, Đức Thành và Gia Bảo. Ảnh chụp màn hình.

4 thí sinh đã cống hiến cho khán giả trận tranh tài Olympia tháng 2, quý II gay cấn. Từ trái qua: Hà Minh, Hoàng Ca, Đức Thành và Gia Bảo. Ảnh chụp màn hình.
Ở vòng thi Vượt chướng ngại vật, Đức Thành có màn "lội ngược dòng" khi giải được ô từ khóa tuần này - Nhật ký trong tù - sau một hàng ngang cùng góc hình ảnh được lật mở. Nhờ 60 điểm ghi được, cậu từ vị trí cuối cùng vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Lúc này, Hoàng Ca có 90 điểm, Hà Minh 70 điểm và Gia Bảo 50 điểm.

Bốn cơ hội gia tăng điểm số ở vòng thi Tăng tốc được 4 "nhà leo núi" tận dụng khá tốt. Kết thúc chặng đua thứ ba, Đức Thành giữ vững vị trí dẫn đầu với 200 điểm, Hoàng Ca có 180 điểm, Hà Minh 160 điểm và Gia Bảo 90 điểm.

Các thí sinh bám đuổi điểm số nhau khá sát nên vòng thi Về đích là cuộc đua gay cấn để chạm tay tới vòng nguyệt quế vinh quang. 

Đức Thành trả lời đúng 2/3 câu hỏi Về đích Chàng trai Lạng Sơn chọn gói 60 điểm Về đích và ghi được 40 điểm cho 2 câu trả lời chính xác.
Đức Thành hoàn thành khá tốt gói 60 điểm ở phần thi Về đích của mình. 2/3 câu trả lời chính xác mang về cho cậu 40 điểm. Nam sinh còn lấy điểm ở gói câu hỏi của các bạn sau, kết quả chung cuộc có 270 điểm, chính thức giành vé vào cuộc thi quý II.

Nỗ lực lớn của Gia Bảo cũng giúp cậu từ thí sinh tạm xếp cuối sau 3 vòng thi, về nhì chung cuộc với 200 điểm - bằng đúng thành tích điểm nhì cao nhất tháng. Có nghĩa, cơ hội đi tiếp của 10X khá cao. Hoàng Ca 170 điểm và Hà Minh 120 điểm giành giải 3.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia quý II sẽ lên sóng chiều 25/2 tới hiện chắc chắn có sự góp mặt của Trần Nhân Quyền (PT Liên cấp TH School, Hà Nội) và Lương Đức Thành (THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn.

Nguồn: Gia đình Việt Nam