Dòng sự kiện:

Nếu không muốn vận đen đeo bám cả tháng, hãy nhớ 10 điều đại kị trong ngày mùng 1 âm lịch sau

Theo Sở hữu trí tuệ
11:06 07/11/2018
Người xưa cho rằng mùng 1, đầu tháng, là ngày quyết định vận may rủi cho cả tháng đó. Nếu chẳng may phạm phải những điều kiêng kỵ sẽ tự rước họa vào thân và những điều kém may mắn sẽ xảy đến liên tục trong những ngày còn lại của tháng.

1. Kiêng không được cắt tóc

Nếu không muốn vận đen đeo bám cả tháng, hãy nhớ 10 điều đại kị trong ngày mùng 1 âm lịch sau

Vào ngày mùng 1 âm lịch, đa số người Việt không muốn gặp xui xẻo đều kiêng cắt tóc vì cho rằng nó cũng là một bộ phận trên cơ thể mình. 

2. Kiêng cho vay, trả nợ

Theo quan niệm từ xưa, những điều gì đến vào mùng 1 âm sẽ liên tiếp lặp lại nhiều lần trong tháng nên người ta tránh vay mượn tiền, trả nợ để khỏi ảnh hưởng đến những ngày còn lại. 

3. Kiêng một số món ăn

Nếu không muốn vận đen đeo bám cả tháng, hãy nhớ 10 điều đại kị trong ngày mùng 1 âm lịch sau

Nếu trong 10 ngày đầu tháng mà ăn thịt chó, cá mè, thịt vịt, mực, xôi trắng thì dễ bị hãm tài, xúi quẩy, bệnh tật lâu khỏi, tốn của,...

4. Kiêng gặp gái, gặp người vía dữ

Người đi xa, buôn bán làm ăn rất kiêng kỵ sáng sớm ra đường gặp phải đàn bà hay vía dữ, khó tính, keo kiệt, vào ngày mùng 1 đầu tháng thì càng chú ý. 

5. Kiêng trả giá mua hàng rồi bỏ đi

Nếu không muốn vận đen đeo bám cả tháng, hãy nhớ 10 điều đại kị trong ngày mùng 1 âm lịch sau

Nếu không muốn bị chủ cửa hàng mắng chửi rồi "đốt vía" ngay đầu tháng thì chớ có dại vào cửa hàng trả giá nhưng lại không mua nữa bởi họ quan niệm như vậy là vô cùng xui xẻo. Tốt nhất là bạn không nên mua hàng vào sáng sớm, hoặc nếu bắt buộc phải mua thì nên mua ở hàng quen, cũng đừng trả giá quá nhiều. 

6. Kiêng đánh vỡ bát đĩa, ấm chén 

Cha ông ta luôn quan niệm, đổ, vỡ là những từ không may mắn, tạo nên sự chia ly, thế nên không chỉ đầu năm mà ngày đầu tháng cũng hết sức tránh việc đánh vỡ bát đĩa, ấm chén để không bị xích mích gia đình. 

7. Kiêng quan hệ nam nữ

Nếu không muốn vận đen đeo bám cả tháng, hãy nhớ 10 điều đại kị trong ngày mùng 1 âm lịch sau

Quan niệm cổ xư truyền lại, vào ngày Tết, mùng 1, ngày rằm, không nên quan hệ nam nữ vì sẽ mang đến vận hạn đen đủi, tai nạn, thậm chí là đại nạn cho hai người. 

5. Kiêng xin lửa và cho lửa

Tuyệt đối không nên đi

xin lửa hoặc cho lửa vào đầu tháng đầu năm, bởi lửa là tượng trưng của điều may mắn, vận đỏ của gia đình. Mang lộc đi cho rồi thì những ngày tháng tiếp theo sẽ gánh hết vận rủi, liên tục làm ăn thua lỗ, tai bay vạ gió. 

Nếu không muốn vận đen đeo bám cả tháng, hãy nhớ 10 điều đại kị trong ngày mùng 1 âm lịch sau

9. Kiêng nói bậy chửi tục

Người ta kiêng kị đầu tháng không nên nói tục chửi bậy để tránh vướng vào những chuyện thị phi không đáng. 

10. Kiêng nói tới những điều rủi ro

Trong ngày mùng 1, chẳng may mà ai lỡ miệng nói những điều xui xẻo không hay sẽ bị mắng là "đen miệng" vì người ta sợ hãi những thứ nói ra sẽ thành sự thật. 

Nguồn: Gia đình Việt Nam