Dòng sự kiện:

Những đề thi “độc, lạ, sốc” gây xôn xao dư luận

02:59 25/07/2015
"Dịch" tiếng Hà Tĩnh, in hình chữ Hán, hỏi về ngôn ngữ chat của giới trẻ... là những đề thi lạ của học sinh gây xôn xao dư luận.

 

 

 

Đề thi yêu cầu dịch tiếng... Hà Tĩnh

Ngày 5/5, Phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học kỳ II, năm học 2014 - 2015 cho học sinh trên địa bàn huyện.

Trong đề thi môn Ngữ văn 7, có câu hỏi số 2 yêu cầu học sinh dịch từ tiếng địa phương sang tiếng phổ thông hai câu thơ: “Mô rú mô ri mô nỏ chộ/ Mô rào mô bể chộ mô mồ”.

 

Nhiều học sinh đã khá bỡ ngỡ, lúng túng khi đọc đề thi. Nhiều phụ huynh nhận định, để làm được câu hỏi này, phải am hiểu vốn từ địa phương, kết cấu từ ngữ.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Thanh Dân, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà cho biết, việc ra đề trên là rất bình thường, không hề đánh đố học sinh. Nội dung đề thi nằm trong chương trình địa phương được tích hợp vào chương trình môn Ngữ văn theo chương trình khung của Bộ giáo dục – đào tạo nhằm kiểm tra phần văn hóa địa phương của học sinh.

Với hai câu thơ trên, có khoảng 90% học sinh có đáp án đúng. Với những người dân quê Hà Tĩnh đi làm ăn xa thì có thể dịch khó chứ người dân tại địa phương thì quá bình thường vì đó làn hững từ ngữ các em dùng hàng ngày.

Ông Dân cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên Phòng ra đề thi kiểu này mà đã có từ 3 – 4 năm nay nhưng trước đây chỉ hỏi từng từ một ví dụ “ từ rú nghĩa là gì?”. Năm nay, lần đầu tiên đề thi cho học sinh dịch câu thơ cho mềm mại hơn.

Đáp án chính xác của của hai câu thơ này là: “Đâu núi đâu non đâu chẳng thấy/Đâu sông đâu biển thấy đâu nào”.

Hình ảnh chữ Hán trong đề thi học sinh giỏi

Ngày 5/3, hình ảnh chữ Hán trong đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 10 của Bà Rịa - Vũng Tàu khiến nhiều học sinh xôn xao.

Một giáo viên dạy Văn cho biết, đây là nỗ lực làm mới cách ra đề đang được ngành giáo dục khuyến khích. Tuy nhiên, giáo viên này cho rằng việc gắn chữ Hán trong đề (chữ này có nghĩa là Trần) với biểu trưng "một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc" hơi khiên cưỡng.

Ngôn ngữ chat của giới trẻ cũng được đưa vào đề thi

Cuối tháng 12/2013, một đề thi học kỳ môn Ngữ Văn lớp 9 khiến cộng đồng mạng chú ý khi có đề cập đến vấn đề sử dụng "ngôn ngữ chat" của giới trẻ hiện nay.

Đây là đề thi học kỳ môn Ngữ văn lớp 9 được cho là của một trường THPT ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Câu hỏi thứ 2 của đề thi đề cập đến vấn đề mà giới trẻ hiện nay đã lạm dụng quá nhiều: "ngôn ngữ chat", "ngôn ngữ teen" làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt.

Nội dung đề thi:

"Câu 2: Có bạn trẻ nhắn tin cho mẹ như sau:

"M0ther ui, hum n4i kon hk zia, k0n f4i 0 l4i h0k th3m"

(Mẹ ơi, hôm nay con không về, con phải ở lại học thêm)

Mẹ bạn ấy than vãn: "Đọc tin của con như đọc mật thư, không hiểu tin nhắn của con"

Bạn trẻ trong tình huống trên đã dùng ngôn ngữ chat, ngôn ngữ teen với mẹ. Nhận xét về từ ngữ xưng hô và cách sử dụng từ Tiếng Việt, em rút ra bài học gì trong giao tiếp?"

Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng, đây là một đề thi thú vị, có ý nhắc nhở khéo một bộ phận giới trẻ đang lạm dụng ngôn ngữ "teencode", làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt.

Nhân vật gây sốt trên mạng xã hội vào đề thi

“Mọi vật đều có sức hấp dẫn, từ cô bánh tráng trộn các em thích đến anh Kim Tan các bạn gái mê mẩn, họ đều có sức hấp dẫn. Em hãy phát biểu và viết hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn để làm rõ luận điểm trên”.

Đó là nội dung của đề thi học kỳ môn Vật lý lớp 10 của một trường THPT tại Thanh Hóa năm 2013-2014. 

Một số giáo viên đưa ra các đề thi lạ này cho rằng đây, là cách làm sáng tạo để kích thích tư duy của học sinh, không đi theo lối mòn, khiến các em có hứng thú hơn với việc làm bài thi, không phụ thuộc vào sách vở.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia lại giáo dục lại thấy nó như một “con dao hai lưỡi”. Các đề thi “độc, lạ, sốc” đang làm nhiễu loạn thông tin và một phần ảnh hưởng không tốt đến việc tập trung ôn tập và dung nạp kiến thức chuẩn của nhiều học sinh.

Có ý kiến cho rằng, không bàn đến tính chất giáo dục, một đề thi phải đạt được các mục đích: chuẩn kiến thức kỹ năng, trình độ, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục và không vi phạm pháp luật. Dù sáng tạo đến đâu, các đề thi cũng nên nằm trong một khuôn khổ nhất định chứ đừng nên quá đà, đừng để học sinh phải cố chạy theo.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được quan tâm:

[mecloud]xmjsLA4zdv[/mecloud]