Dòng sự kiện:

'Sở Kiều truyện' gây sốc với cảnh công chúa bị cưỡng hiếp tập thể

Theo Vnexpress
20:21 13/07/2017
Tình tiết tàn nhẫn trong phim khiến nhiều khán giả thương xót cuộc đời công chúa Nguyên Thuần.

Tập 45 phim Sở Kiều truyện có cảnh công chúa Nguyên Thuần (Lý Thấm đóng) bị ba tên lính xâm hại tình dục, theo chỉ đạo của kẻ xấu. Lý Thấm khắc họa nỗi đau khổ cùng cực qua đôi mắt vô hồn, trang phục bị xé nát.

Theo Ettoday, đây là tình tiết tàn nhẫn nhất trong tiểu thuyết. Trong các phim cổ trang trước đây, ít có chi tiết công chúa bị làm nhục như thế này. Một độc giả bình luận: "Để lính cưỡng bức công chúa, thật tội nghiệp". Một số khán giả khác vừa thương, vừa giận Nguyên Thuần vì cô cố chấp, si tình, dẫn đến bi kịch.

Nguyên Thuần là công chúa của Tây Ngụy, đem lòng yêu Yến Tuân (Đậu Kiêu đóng), nhưng cô bị Yến Tuân bỏ rơi trong ngày đại hôn. Từ công chúa ngây thơ, cao quý, Nguyên Thuần trở nên mưu mô nham hiểm, cuộc đời ngày càng đen tối.

Khi dựng thành phim, thể hiện của diễn viên Lý Thấm khiến nhiều khán giả thương cảm. "Trách tác giả viết ra truyện, trách đạo diễn chọn đúng diễn viên", độc giả Lưu Ngọc Cẩm Quỳnh bình luận.

Sina đánh giá thể hiện của Lý Thấm trong các tập gần đây nổi trội hơn so với nữ chính Triệu Lệ Dĩnh.

Lý Thấm được khen thể hiện tốt vai công chúa ngây thơ, mù quáng vì tình.

Sau khi tập phim phát sóng, Lý Thấm viết trên trang cá nhân: "Đóa hồng bị chà đạp trong bùn còn có thể trở về nơi ngọn cành cao quý?".

Sở Kiều truyện (Ngô Cẩm Nguyên đạo diễn) do Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Lý Thấm, Đậu Kiêu đóng chính, đang gây sốt màn ảnh châu Á. Trên mạng xã hội, khán giả bình luận sôi nổi về các tình tiết phim.

Nguồn: Gia đình Việt Nam